Thần Thoại Bắc Âu – Forseti

0 298
Forseti - khuyết danh
Forseti – khuyết danh

Các tên khác: Forsetti, Forsite – “chủ toạ”

Forseti là người lập pháp và là thần công lí và hòa giải. Thần là con trai của Baldr và Nanna – con gái của Nepr. Thần ngụ tại Glitnir (“tỏa sáng”) với mái vòm bằng bạc và các cột chống bằng vàng, tỏa ra ánh sáng có thể nhìn thấy từ rất xa.

Forseti ngồi phân xử (1881) - tranh của Carl Emil Doepler
Forseti ngồi phân xử (1881) – tranh của Carl Emil Doepler

Forseti hành xử như một vị quan toà, người phân xử trong các cuộc tranh cãi, thường hoà giải sự khác biệt giữa thần và người. Tất cả những ai từng đến nhờ thần phân giải đều trở về với tâm trạng hòa hoãn. Forseti có thể được so sánh với vị thần Fosite của người Teuton được thờ phụng ở Heligoland.

Nguồn bài viết: thanthoaibacau.info

Rate this post

(4.79★ | 932 Đánh giá)
TÀI TRỢ

Bạn cũng có thể thích Thêm từ tác giả

Để lại một trả lời